Kết quả tìm kiếm cho "khám bệnh nhân đạo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4696
Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu-Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tiêu hóa phát triển và lây lan.
Nhằm chủ động công tác chuẩn bị và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thiết bị y tế, cơ sở vật chất trong công tác bảo đảm y tế phục vụ Hội nghị APEC 2027, Bộ Y tế tổ chức đoàn khảo sát thực tế điều kiện y tế tại đặc khu Phú Quốc, làm việc với Sở Y tế tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan vào chiều 28/11.
Bộ Y tế dự kiến cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế với 76 hoạt chất và thuốc mới, trong đó nhiều thuốc ung thư, miễn dịch và thuốc đích, nhằm nâng cao quyền lợi người dân.
Ngày 28/11/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 221-KL/TW).
Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng uỷ Bộ Y tế và các ban, bộ, ngành Trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Thông báo số 432-TB/VPTW, ngày 26/11/2025).
UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1927/UBND-KGVX, ngày 27/11/2025 về việc triển khai công tác đẩy mạnh phòng, chống bệnh bại liệt.
Chiều 27/11, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
Chiều 27/11, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xã Ô Lâm tổ chức tổng kết năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026.
Lá trầu không chứa những hoạt chất có khả năng ức chế xanthine oxidase, tăng đào thải axit uric và hỗ trợ bảo vệ gan thận.
Một báo cáo mới đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng số ca tử vong trong danh sách chờ khám bệnh ngày càng tăng ở Canada.
Cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã trải qua chặng đường 35 năm đầy gian nan, HIV/AIDS từ “án tử” trở thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch có nhiều diễn biến mới cần quyết tâm cao hơn, giải pháp mạnh hơn để hiện thực hóa mục tiêu kết thúc dịch vào năm 2030.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và để chủ động phòng, chống dịch bệnh và các hậu quả về sức khỏe cho nhân dân trong các tình huống thiên tai, nhất là bão, mưa lũ và ngập lụt, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.